Đà Nẵng lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tại Ngày hội Di sản văn hóa
Sáng 22-11, Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng” với chủ đề “Đa dạng sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng”. Chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sự hội tụ văn hóa trong lòng thành phố.
Diễn ra từ ngày 21 đến 23-11, nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11), năm nay, sự kiện có điểm mới khi lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba cơ sở của Bảo tàng Đà Nẵng, mang đến nhiều hoạt động phong phú dành cho người dân và du khách.
Tại cơ sở số 42 Bạch Đằng (phường Hải Châu), Bảo tàng tổ chức các triển lãm chuyên đề: Triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng” giới thiệu đời sống văn hóa của đồng bào Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Cor, Bhnong; Triển lãm trang phục truyền thống “Sắc sợi”; Triển lãm điêu khắc gỗ Cơ Tu “Hồn gỗ”. Cùng với đó là các chương trình trình diễn dân ca, dân vũ; không gian bếp truyền thống; giới thiệu sản phẩm thủ công và nông sản của đồng bào Cơ Tu, Ca Dong. Nhiều hoạt động trải nghiệm như dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc gỗ, làm bánh sừng trâu, rượu cần Phú Túc, xâu cườm… cũng được mở cửa cho khách tham gia.
Tại cơ sở 2 (281 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch), chương trình Giáo dục di sản “Di sản văn hóa đồng bào Cor” được tổ chức cho học sinh, gồm tham quan không gian trưng bày về đời sống người Cor và trải nghiệm vẽ trang trí cây Nêu, bộ Gu – di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Song song đó, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn, phường Hải Châu), Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng phối hợp Ban Liên lạc tộc Mạc Việt Nam và Bảo tàng tổ chức Hội thảo khoa học “Mạc Cảnh Huống và dòng họ Mạc vùng Thuận Quảng (1558 – 1945)”.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, chương trình không chỉ đưa văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số đến gần hơn với công chúng mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa, khai thác các giá trị đặc trưng khu vực phía Tây thành phố trong giai đoạn Đà Nẵng đang có thêm dư địa phát triển sau sáp nhập.
MAI VINH





